Một lãnh tụ Hồi giáo Ấn độ yêu cầu

bãi bỏ luật chống phạm thượng tại Pakistan

 

Một lãnh tụ Hồi giáo Ấn độ yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng tại Pakistan.

New Delhi, Ấn độ [Asianews 10/08/2009] - Một lãnh tụ Hồi giáo Ấn độ yêu cầu bãi bỏ càng sớm càng tốt luật chống phạm thượng tại Pakistan vì nó chỉ mang lại tiếng xấu cho Hồi giáo và nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Asianews, ông Asghar Ali Engineer, một lãnh tụ Hồi giáo Ấn độ và chuyên gia về Hồi giáo, yêu cầu chính phủ Pakistan hãy bãi bỏ luật chống phạm thượng càng sớm càng tốt, vì nó chỉ làm ố danh Hồi giáo và Pakistan. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Engineer tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô nạn nhân của các cuộc bạo động mới đây trong tỉnh Punjab, Pakistan.

Luật chống phạm thượng, vốn phạt tử hình những ai xúc phạm đến kinh Coran và Tiên tri Mahomet, đã được đưa vào Pakistan vào thập niên 80, khi nước này bị đặt dưới sự cai trị của nhà độc tài quân phiệt Zia Ul Haq. Kể từ đó, luật này đã trở thành dụng cụ để bách hại các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác.

Các cáo buộc thường là những lời cáo gian được các thành phần Hồi giáo cực đoan xử dụng để xách nhiễu và bách hại tín đồ các tôn giáo thiểu số. Dưới áp lực của các thành phần cực đoan này cũng như các đạo trưởng Hồi giáo địa phương, nhiều thẩm phán tuyên án tử hình mà không dựa trên một bằng chứng nào.

Mới đây đã xảy ra ba trường hợp bị tố cáo là hành động phạm thượng. Tại làng Koryan và Gojra, một số tín hữu Kitô bị thiêu sống vì những lời cáo gian. Tại Muridke, một chủ xí nghiệp và hai người khác cũng bị giết chết trong trường hợp tương tự. Tại Sanghar, một phụ nữ suýt bị giết chết vì một chủ đất tố cáo bà không trả nợ đúng kỳ hạn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page