Thông điệp xã hội của Ðức thánh cha

và công tác giáo dục

 

Thông điệp xã hội của Ðức thánh cha và công tác giáo dục.

Washington [CNS 7/08/2009] - Các nhà giáo dục Công giáo và các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa kỳ nói rằng thông điệp "bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của Ðức thánh cha Beneđitô XVI gợi hứng cho họ tiếp tục gây ý thức về tình trạng nghèo đói và đối phó với vấn đề giáo dục trong các cộng đồng dễ bị tổn thương nhứt.

Trong bức thông điệp, mặc dù Ðức thánh cha chỉ nhắc đến hai chữ "giáo dục" trong một đoạn ngắn, nhưng vấn đề liên quan đến giáo dục lại bàn bạc trong suốt thông điệp .

Cha Charles Currie, chủ tịch của Hiệp hội các trường đại học của Dòng Tên tại Hoa kỳ, khẳng định rằng chính vì mối liên hệ giữa bác ái và sự thật mà toàn bộ thông điệp của đức thánh cha liên quan đến giáo dục .

Trong thông điệp, Ðức thánh cha viết rằng tình liên đới toàn cầu có thể nhận thấy qua việc giúp cho mọi người có thể hưởng được giáo dục.

Ðiều này được thấy rõ trong tổ chức của dòng tên có tên là "Jesuit Commons", một tổ chức quốc tế hiện đang mở các lớp học miễn phí trên mạng cho người tỵ nạn Miến điện tại Thái Lan.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, cha Currie nói rằng thông điệp cổ võ điều mà các tổ chức giáo dục của dòng tên đang thực hiện.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page