Các tín hữu Kitô Ấn độ

kêu gọi chính phủ Pakistan

hủy bỏ luật chống phạm thượng

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ kêu gọi chính phủ Pakistan hủy bỏ luật chống phạm thượng.

New Delhi,Ấn độ [Asianews 8/08/2009] - Các tín hữu Kitô Ấn độ kêu gọi chính phủ Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Trong một lá thư gởi cho tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari hôm 7 tháng 8 năm 2009, các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ yêu cầu chính phủ Pakistan phải bãi bỏ luật chống phạm thượng và trừng trị những thủ phạm gây ra bạo động tại làng Gojra và Korian, tỉnh Punjab, Pakistan.

Trong một cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra trước trụ sở của một phái bộ Pakistan tại thủ đô New Delhi, các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ đã chuyển đến tổng thống Pakistan một lá thư trong đó họ nhấn mạnh rằng các lời cáo buộc xúc phạm Kinh Coran đều là những lời cáo gian và được xử dụng như một cái cớ để biện minh cho các cuộc bách hại tôn giáo.

Cuộc biểu tình qui tụ người Công giáo, tín hữu Tin lành và nhiều giáo hội Kitô khác, do "Diễn Ðàn Kitô giáo, Hội đồng Kitô Ấn độ và Hội đồng Kitô toàn Ấn độ" tổ chức. Ngoài ra, ông Asghar Ali Engineer, một nhà lãnh đạo Hồi giáo Ấn độ, cũng tham gia cuộc biểu tình.

Trong lá thư gởi cho tổng thống Pakistan, các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ viết rằng "Ấn độ cũng đã từng là nạn nhân của những cuộc bạo động tương tự". Lá thư khẳng định rằng "các lời cáo buộc phạm thượng và xúc phạm đến Kinh Coran đã trở thành một "quán tính" chống lại cộng đồng Kitô. Ngay cả các Mullah, tức các chuyên gia về luật Hồi giáo cũng gieo rắc hận thù và bạo động trong các buổi cầu kinh".

Lá thư của các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ khẳng định rằng đã có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công tại Gojra và Korian đã được các nhóm Hồi giáo cực đoan mưu tính.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page