Giáo hội Công giáo tại Nigeria

yêu cầu chính phủ đền bù

cho 11 ngôi nhà thờ bị thiêu hủy

 

Giáo hội Công giáo tại Nigeria yêu cầu chính phủ đền bù cho 11 ngôi nhà thờ bị thiêu hủy.

Lagos, Nigeria [CNS 3/08/2009] - Giáo hội Công giáo tại Miền Ðông Bắc Nigeria yêu cầu chính quyền bang Borno phải đền bù cho 11 ngôi thánh đường đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan thiêu hủy.

Hôm 1 tháng 8 năm 2009, cha Heladuwa William, Giám quản Giáo phận Maiduguri khẳng định rằng năm ngày bạo động cuối tháng 7 năm 2009 không liên quan đến tôn giáo, bởi vì "không có bất cứ ngôi đền thờ Hồi giáo nào bị hư hại".

Hội Hồng Thập Tự và quân đội Nigeria nói rằng chỉ riêng tại Maiduguri, đã có trên 700 người bị giết chết trong cuộc nỗi dậy của phong trào Boko Haram, một tổ chức Hồi giáo cực đoan có chủ trương bài trừ nền giáo dục tây phương và đòi hỏi phải thiết lập luật Hồi giáo Sharia tại Nigeria.

Các cuộc bạo động đã bùng nổ vào ngày 26 tháng 7 năm 2009 tại thành phố Bauchi, khi các thành viên của phong trào Boko Haram nổi loạn sau khi một số người của phong trào bị bắt giữ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page