Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép

các tín hữu Công giáo được xử dụng

nhà thờ thánh Phaolô ở thành Tarse

 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các tín hữu Công giáo được xử dụng nhà thờ thánh Phaolô ở thành Tarse.

Thổ Nhĩ Kỳ [CNS 3/08/2009] - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các tín hữu Kitô được xử dụng thường xuyên nhà thờ thánh Phaolô ở thành Tarse, sinh quán của vị tông đồ dân ngoại.

Mặc dù chính Ðức thánh cha đã yêu cầu và các vị lãnh đạo Kitô Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần làm đơn xin, chính phủ nước này đã quyết định rằng nhà thờ duy nhứt tại thành Tarse vẫn mãi mãi là một bảo tàng viện của chính phủ.

Ðược biết nhà thờ thánh Phaolô được xây cất tại thành Tarse vào đầu thế kỷ thứ 19, đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu năm 1943 và biến thành một bảo tàng viện. Trong năm thánh Phaolô vừa qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép mở cửa nhà thờ để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương. Nhưng khi năm thánh Phaolô kết thúc, chính phủ Thổ lại quyết định không cho các tín hữu Kitô được thường xuyên xử dụng nhà thờ vào việc thờ phượng.

Ðức cha Luigi Padovese, Giám quản Tông tòa Anatolia và chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ nói với Báo Người Quan Sát Roma hôm 1 tháng 8 năm 2009 rằng chính phủ quyết định chỉ cho phép các tín hữu Kitô được xử dụng nhà thờ với điều kiện phải làm đơn trước ba ngày và phải mua vé vào cửa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page