Ðại hội Gia đình Âu Châu tại Hungary

 

Ðại hội Gia đình Âu Châu tại Hungary.

Hungary [ICN 29/07/2009] - Ðại hội của Phong Trào Gia Ðình Kitô Âu Châu lần thứ 6 đã diễn ra tại Hungary từ ngày 20 đến 24 tháng 7 năm 2009 với chủ đề "Canh Tân Âu Châu xuyên qua sự canh tân thiêng liêng của các gia đình".

Tham dự Ðại hội kéo dài năm ngày có khoảng 560 đại diện đến từ một số nước Âu Châu như Tây ban nha, Ý, Slovakia, Bồ đào Nha, Malta và Na uy. Ngoài ra, còn số một số tham dự viên đến từ Thái Lan, Nhựt bản và Hoa kỳ. Thành viên của các nhóm thuộc Phong trào Gia Ðình tại Hungary cũng có mặt trong 5 ngày Ðại hội: họ thuộc đủ mọi thành phần và tuổi tác,phần lớn là các cập vợ chồng trong độ tuổi 30 và có đông con.

Phát biểu trong Ðại hội, Ðức cha Laszlo Biro, Giám mục chủ tịch ủy ban Giám mục Hungary về Gia đình đã nói rằng "canh tân thiêng liêng có nghĩa là khởi đầu lại từ Chúa Giêsu Kito. Ðiều đó có nghĩa là tái khám phá các giá trị nền tảng của Kitô giáo như định chế và bí tích hôn phối, hình ảnh của con người theo Kinh Thánh và giáo hội tại gia".

Cao điểm của Ðại hội là Thánh lễ trong vương cung thánh đường Pannonhalma. Ngoài các sinh hoạt khác trong ngày, các tham dự viên cũng tham dự các buổi phụng vụ giờ kinh của các tu sĩ Biển Ðức trong tu viện Pannohalma.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page