Ðức thượng phụ đại kết Constantinople

yêu cầu chính phủ cho phép

mở lại một chủng viện

 

Ðức thượng phụ đại kết Constantinople yêu cầu chính phủ cho phép mở lại một chủng viện.

Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ [AFP 30/07/2009] - Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I , Thượng phụ Chính thống Constantinople, yêu cầu chính phủ cho phép mở lại một chủng viện tại nước này.

Theo tin của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ "Anatole", hôm thứ Năm 30 tháng 7 năm 2009, Ðức thượng phụ Bartolomeo I tuyên bố rằng ngài hy vọng chính phủ sẽ cho phép mở lại một chủng viện Chính thống đã bị chính phủ đóng cửa cách đây 40 năm.

Học viện thần học Halki, nằm trên một hòn đảo gần Istanbul, đã từng là trung tâm đào tạo chính của Giáo hội Chính thống trong hơn một thế kỷ, đã bị chính phủ nại đến luật cho phép chính phủ kiểm soát các đại học, để đóng cửa vào năm 1971.

Liên Âu mà Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn làm thành viên, từ lâu đã yêu cầu nước này cho phép chủng viện nói trên được mở cửa lại.

Ðức thượng phụ Bartolomeo I cho biết cho đến nay đã diễn ra nhiều cuộc thảo luận, nhưng chưa nhận được đáp ứng tích cực từ phía chính phủ.

Trong những cố gắng gia nhập Liên Âu,  trong những năm vừa qua,Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một số biện pháp để bảo vệ quyền của các đại học của các nhóm thiểu số không theo Hồi giáo, nhưng vẫn chưa quyết định về số phận của chủng viện Halki.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page