Nguy cơ "Taliban hóa" Nigeria

 

Nguy cơ "Taliban hóa" Nigeria.

Nigeria [Zenit 30/07/2009] - Các cuộc bạo động mới đây tại Nigeria có thể dẫn tới nguy cơ "Taliban hóa" nước này.

Trên đây là nhận định của cha Obiora Ike, Giám đốc Học Viện Công Giáo về phát triển, công lý và hòa bình tại bang Enugu, Nigeria.

Cha Ike nhắc lại những cuộc đụng độ mới đây giữa các thanh niên quá khích của tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram và các lực lượng an ninh Nigeria. Các cuộc giao tranh đã khiến cho gần 500 người chết. Cha Ike lo sợ rằng Nigeria có thể rơi vào tình trạng mà ngài gọi là "Taliban hóa", tức bị các thành phần hồi giáo cực đoan thống trị.

Ðược Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ phỏng vấn, cha Ike nói rằng các cuộc bạo động bắt đầu từ hôm 24 tháng 7 năm 2009 tại thành phố Bauchi, thủ phủ bang Enugu, đã bùng nổ sau khi các thủ lãnh của tổ chức Boko Haram bị bắt giữ. Các cuộc bạo động đã lan sang ba bang khác ở miền Ðông Bắc Nigeria. Trong các bang này, các thành viên của tổ chức Boko Haram đã tấn công các lực lượng an ninh và đòi hỏi phải thiết lập luật Sharia của hồi giáo tại Nigeria.

Cha Ike cho biết: cho tới nay những người Hồi giáo quá khích chỉ nhắm vào các tín hữu Kitô. Nhưng nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan mới đã được thành lập và đang nhắm tấn công tất cả mọi tổ chức tây phương và ngay cả những người hồi giáo khác. Các cuộc bạo động cũng nhắm vào cả các chính phủ tại các bang vốn đã cho áp dụng luật Sharia.

Kể từ năm 2000, luật Hồi giáo đã được củng cố tại 12 trong tổng số 36 bang tại Nigeria.

Theo cha Ike, các nhóm Hồi giáo cực đoan không chấp nhận nền giáo dục mà họ cho là "sa đọa" hiện đang được quảng bá trong trường và đại học tây phương.

Linh mục giám đốc Học Viện Công Giáo về phát triển, công lý và hòa bình tại bang Enugu yêu cầu các nước tây phương ủng hộ Nigeria trong cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan, cũng như bảo đảm việc giáo dục và hạ giảm nghèo đói. Theo cha, các vấn đề hiện nay đều bắt nguồn từ tình trạng thiếu giáo dục và thất nghiệp.

Theo bản phúc trình năm 2008 của tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, tại 12 bang của Nigeria đang áp dụng luật Hồi giáo Sharia, các tín hữu Kitô luôn là nạn nhân của bất khoan nhượng, kỳ thị và tố cáo về tội phỉ báng Hồi giáo; nhiều nơi thờ phượng bị phá hủy, các thiếu niên bị bắt cóc và buộc phải cải đạo sang Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page