Một linh mục bị sát hại

tại bang Karnataka, Ấn độ

 

Một linh mục bị sát hại tại bang Karnataka, Ấn độ.

Ấn độ [AFP 30/07/2009] - Một linh mục bị sát hại tại bang Karnataka, Ấn độ.

Theo một bản tin được hãng thông tấn Asianews loan tải hôm thứ Năm 30 tháng 7 năm 2009, một linh mục đã bị sát hại tại bang Karnataka, miền Nam Ấn, là nơi các tín hữu Kitô hiện đang là đối tượng của các cuộc bạo động.

Ðược biết cha James Mikahel, 39 tuổi, đã bị giết chết hôm thứ Tư 29 tháng 7 năm 2009 trên một con đường dẫn về giáo xứ của ngài thuộc giáo phận Belthangady. Theo cuộc điều tra sơ khởi, có lẽ vị linh mục đã bị giết chết khi đang trên đường trở về giáo xứ, sau khi cử hành một đám tang trong một làng bên cạnh.

Ðức cha Lawrence Mykkuzhy, Giám mục giáo phận Belthangady, cho rằng đây không phải là một vụ cướp bóc. Một linh mục của giáo phận nói rằng đây là một vụ "xử tử".

Hiệp hội các tín hữu Kitô Ấn độ yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra về vụ sát hại và những cuộc tấn công khác nhằm vào các tín hữu Kitô trong vùng.

Hồi năm 2008, đã có 20 nhà thờ và nhà nguyện đã bị phá hủy trong các cuộc bạo động tại bang Karnataka. Trong khi đó cũng cùng thời kỳ, các cuộc bạo động do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa đã khiến cho 35 người chết và hằng chục ngàn người phải đi lánh nạn, sau khi nhà cửa và các nhà thờ bị đốt phá.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page