Việc "hồi tục" của linh mục Vlasic

không liên quan đến những chứng từ

về các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Medjugorje

 

Việc "hồi tục" của linh mục Vlasic không liên quan đến những chứng từ về các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Medjugorje.

Roma [Zenit 29/07/2009] - Linh mục đại diện của Dòng Phanxico khẳng định rằng việc Ðức thánh cha Beneđitô XVI phê chuẩn việc hồi tục của cha Tomislav Vlasic không phải là một phán quyết về các chứng từ liên quan đến các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Medjugorje, Cựu Nam Tư.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, cha Francesco Bravi, đại diện của dòng Phanxico tại Roma giải thích rằng Tòa thánh chỉ thỏa mãn yêu cầu của cha Vlasic là được phép hồi tục. Ngoài việc không còn thi hành chức thánh, vị linh mục này cũng rời bỏ dòng Phanxico.

Cha Vlasic đã từng là phó xứ Medjugorje khi các thiếu niên tại đây bắt đầu nói rằng họ đã thấy Ðức Mẹ hiện ra. Nhưng kể từ năm 1985, tức là hơn 20 năm qua, cha Vlasic đã sống tại Ý.

Cha Bravi cho biết: sở dĩ cha Vlasic xin hồi tục là vì không chấp nhận biện pháp chế tài của Bộ Giáo Lý đức tin. Thật vậy, Bộ này đã cho điều tra về giáo lý và cuộc sống của cha Vlasic và kết luận rằng cha đã quảng bá một giáo lý đáng nghi ngờ, cũng như lèo lái lương tâm người khác và không vâng phục các đấng bản quyền. Một cách cụ thể, Bộ Giáo lý đức tin cấm không cho cha thi hành chức vụ" chăm sóc các linh hồn", giảng dạy, giải tội cũng như phát biểu công khai.

Vị đại diện của dòng Phanxico nói rằng chính vì không chấp nhận những biện pháp chế tài trên đây mà cha Vlasic đã làm đơn xin hồi tục.

Về các chứng từ liên quan đến việc Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Ðức cha Ratko Peric, Giám mục Mostar Duvno, tức nơi có địa danh Medjugorje, đã công khai khẳng định rằng ngài không tin "tính khả tin" của các cuộc hiện ra. Hiện nay hồ sơ về các cuộc hiện ra đang được Bộ Giáo Lý đức tin cho điều tra.

Trong cuốn sách có tựa đề "Người được Ðức Mẹ hiện ra cuối cùng tại Fatima" xuất bản bằng tiếng Ý hồi năm 2007, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, đương kiêm quốc vụ khanh Tòa thánh và đã từng là thư ký bộ giáo lý đức tin, viết rằng "những lời tuyên bố của Ðức giám mục Mostar chỉ phản ánh một ý kiến riêng, chứ không phải là một phán quyết chung cục và chính thức của Giáo hội. Trong phiên họp tại Zara hồi năm 1991, các Ðức giám mục cựu Nam Tư tuyên bố mở ngõ cho các cuộc điều tra trong tương lai. Do đó, cần phải tiếp tục kiểm chứng. Trong khi chờ đợi, Giáo hội vẫn cho phép tổ chức các cuộc hành hương riêng tư cũng như chăm sóc mục vụ cho khách hành hương."

Cuối cùng, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh viết rằng: tất cả mọi khách hành hương Công giáo đều có thể đến Medjugorje để cầu nguyện dưới mọi hình thức.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page