Celam cám ơn Ðức thánh cha

vì đã công bố Năm Linh mục

 

Celam cám ơn Ðức thánh cha vì đã công bố Năm Linh mục.

Bogota [Zenit 29/07/2009] - Các thành viên của Hội đồng Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh gọi tắt là Celam đã cám ơn Ðức thánh cha Beneđitô XVI vì đã mở ra Năm Linh mục và công bố thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate).

Trong một phiên họp tại Bogota, Colombia, các vị đại diện của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, đã viết thư lên Ðức thánh cha để bày tỏ sự hiệp thông và lòng biết ơn của các ngài.

Thư của các vị đại diện Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh có đoạn viết như sau: "Chúng con xem như là một hồng ân sự kiện được tập trú cái nhìn của chúng con về chức vụ linh mục và quan tâm đến các linh mục, những cộng tác viên cần thiết của chúng con trong trách nhiệm mục vụ".

Các thành viên trong Hội đồng của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ latinh cũng cám ơn Ðức thánh cha vì đã công bố đúng lúc thông điệp "Bác ái trong sự thật". Các vị đón tiếp thông điệp mới của Ðức thánh cha như một ánh sáng giúp đương đầu với thách đố lớn nhứt trong lục địa là làm thế nào để sống các giá trị của Tin Mừng và phát huy một xã hội công bình và huynh đệ hơn, ngõ hầu đạt được mục tiêu mà Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh đã đề ra tại Aparecida, Brasil, hồi năm 2007 như sau: trở thành lục địa không những của Hy vọng, mà còn phải là của Tình thương nữa.

Lá thư của các vị đại diện Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh kết thúc với tâm tình hiệp thông mà các vị muốn bày tỏ với Ðức thánh cha.

Ngoài lá thư gởi cho Ðức thánh cha, các vị đại diện của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh cũng gởi một sứ điệp đến Ðức hồng y Giovanni Battista Re, chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Châu Mỹ Latinh, để nói lên quyết tâm "sống mãnh liệt một năm thánh về sự canh tân linh mục".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page