Người phụ nữ Mỹ bị cưỡng bách

tham gia phá thai lên tiếng

 

Người phụ nữ Mỹ bị cưỡng bách tham gia phá thai lên tiếng.

New York [CNA 28/07/2009] - Người nữ y tá Mỹ bị cưỡng bách tham gia phá thai nói rằng bà cảm thấy bị xúc phạm và phản bội.

Bà Catherina Cenzon DeCarlo, một người Công giáo thuần thành, cho biết bà đã trải qua nhiều cơn ác mộng và mất ngủ kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2009, khi bà bị bệnh viện Mount Sinai tại thành phố Brooklyn, bang New York, cưỡng bách phải tham gia vào một ca phá thai và yêu cầu bà phải hy sinh niềm tin tôn giáo cho công việc.

Trong một bài phát biểu được báo The New York Post ghi lại, người nữ y tá này nói rằng bà bị ban giám đốc của bệnh viện yêu cầu phải tham gia phá thai, nếu không sẽ bị cho nghỉ việc. Người ta nói với bà rằng người phụ nữ cần được phá thai đang trong tình trạng nguy ngập. Nhưng bà De Carlo khẳng định rằng thai phụ chưa được chữa trị đúng mức. Về sau, bà khám phá rằng thai phụ không hề rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bà De Carlo giải thích rằng trong cuộc phỏng vấn để được nhận vào làm việc tại bệnh viện Mount Sinai, bà đã viết xuống trên tờ giấy cam kết rằng bà sẽ không tham gia vào việc phá thai.

Hiện nay tổ chức có tên là "Quỹ Liên Minh Bảo Vệ" đang đại diện cho bà De Carlo để kiện bệnh viện Mount Sinai hầu đòi bồi thường vì những thiệt hại vật chất và tinh thần gây ra cho bà cũng như yêu cầu tôn trọng quyền tự do lương tâm của bà.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page