Ðức thánh cha cho phép người "khởi xướng"

vụ Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje

được hồi tục

 

Ðức thánh cha cho phép người "khởi xướng" vụ Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje được hồi tục.

Vatican [CNA 27/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI cho phép vị linh mục khởi xướng việc Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, cựu Nam Tư, được hồi tục.

Theo tin của trang mạng có tên là "The Mail on line", cha Tomislav Vlasic, dòng Phanxico, đã quyết định ra khỏi dòng và từ bỏ chức linh mục.

Cha Vlasic đã quyết định như thế sau khi Tòa thánh cho mở cuộc điều tra về sự kiện được gọi là các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Medjugorje.

Năm 1981, khi điều được gọi là các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ bắt đầu, cha Vlasic đã bị Ðức cha Pavao Zanic, Giám mục Giáo phận Mostar Duvno, cáo buộc về việc "ngụy tạo" các hiện tượng.

Trong một cuộc tranh luận với Ðức cha Zanic và Tòa thánh, vị linh mục này tiên báo rằng Ðức Mẹ sẽ hiện ra tại Bosnia.

Vài tháng sau, 6 thiếu niên tại Medjugorje nói rằng họ đã nhìn thấy Ðức Mẹ trên một ngọn đồi. Không bao lâu sau đó, cha Vlasic loan báo rằng ngài là "linh hướng" của các thiếu niên này. Sau đó, các thiếu niên này nói rằng Ðức Mẹ đã hiện ra với họ 40 ngàn lần trong 28 năm vừa qua.

Hồi năm 2008, cha Vlasic đã bị Bộ Giáo Lý đức tin "huyền chức". Sau khi có tới ba ủy ban đã không tìm thấy bằng chứng để hỗ trợ cho điều mà các thiếu niên gọi là các lần hiện ra của Ðức Mẹ, cha Vlasic cũng bị điều tra về cuộc sống riêng tư của mình. Cha bị nhà dòng cho đưa về ở ẩn trong một tu viện tại Aquila, Ý, và bị cấm không cho liên lạc với bất cứ ai nếu không có phép của bề trên.

Hôm Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009, cha Vlasic tuyên bố đã quyết định rời khỏi nhà dòng và từ bỏ chức vụ linh mục. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNA, vị linh mục đã được Ðức thánh cha cho phép hồi tục.

Về phần các thiếu niên đã tự nhận được Ðức Mẹ hiện ra, trang mạng "the mail on line" cho biết: hiện nay họ đang sống một cách trưởng giả.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Medjugorje là một trung tâm Thánh Mẫu cho tới nay đã thu hút đến khoảng 30 triệu khách hành hương. Nhiều người vẫn hy vọng rằng Tòa thánh sẽ nhìn nhận các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page