Một tín hữu Kitô tại Bắc Hàn

bị xử tử vì phân phát Kinh Thánh

 

Một tín hữu Kitô tại Bắc Hàn bị xử tử vì phân phát Kinh Thánh.

Bắc Hàn [Asianews 25/07/2009] - Một tín hữu Kitô Bắc Hàn bị xử tử vì phân phát Kinh Thánh.

Trong một bản báo cáo được cho công bố hôm 24 tháng 7 năm 2009, Ủy ban điều tra về tội ác chống lại nhân loại tại Nam Hàn cho biết: chính phủ cộng sản Bắc Hàn đã cho xử tử công khai một người phụ nữ Kitô vì tội gọi là "phân phát kinh thánh" và làm gián điệp cho Hoa kỳ và Nam Hàn.

Theo nguồn tin nói trên, chị Ri Hyon Ok, 33 tuổi, đã bị xử tử hôm 16 tháng 6 năm 2009 tại Ryongchon, một thành phố Bắc Hàn giáp giới với Trung Quốc về phía Tây Bắc. Ngày hôm sau, cha mẹ, chồng và ba đứa con của chị đã bị quản thúc tại một trại giam dành cho các tù nhân chính trị nằm ở mạn Tây Bắc thành phố Hoeryong.

Bản báo cáo của Ủy ban điều tra về tội ác chống lại nhân loại cho thấy một bức ảnh từ thẻ căn cước của người phụ nữ. Ủy ban này yêu cầu cộng đồng thế giới phải truy tố lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong Il, về tội ác chống lại nhân loại. Ủy ban cũng xác nhận rằng con số tín hữu Kitô "thầm lặng" ngày càng gia tăng tại Bắc Hàn. Mặc dù Hiến Pháp của cộng sản Bắc Hàn nhìn nhận quyền tự do tôn giáo, chính phủ nước này đã tung ra cuộc chiến chống lại tôn giáo bằng những cuộc bắt giữ và xử tử công khai.

Mới đây, một ủy ban độc lập tại Nam Hàn đã cho công bố một tài liệu về nhân quyền tại Bắc Hàn: tài liệu cho thấy, mặc dù có giảm thiểu, án tử hình vẫn được xử dụng để trừng phạt nhiều tội, trong đó có cả "tội phân phát các phim ảnh của nước ngoài".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page