Ðức thánh cha nhìn nhận vai trò giáo dục

của ông bà nội ngoại trong gia đình

 

ÐTC ban phép lành cho các tín hữu sau khi đọc kinh truyền tin

 

Ðức thánh cha nhìn nhận vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại trong gia đình.


Ðức thánh cha Beneđitô XVI (với cánh tay phải bó bột nhưng nay đã tạm cử động được) giơ tay chào các tín hữu sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 26/07/2009 tại làng Les Combes, Bắc Ý.


Les Combes, Bắc Ý [Zenit 26/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhìn nhận vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại trong gia đình.

Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại làng Les Combes, Bắc Ý, là nơi ngài đang nghỉ hè, Ðức thánh cha nhắc lại rằng Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009 là ngày Giáo hội kính nhớ hai thánh Gioakim và Anna, thân phụ mẫu của Ðức Maria. Ðức thánh cha nói rằng đây là dịp để "cầu nguyện cho ông bà nội ngoại trong gia đình là những người đang gìn giữ và là chứng nhân của những giá trị nền tảng của cuộc sống".

Ðức thánh cha nói trước 5 ngàn người tập trung trong cánh đồng bên cạnh căn nhà nghỉ mát của ngài như sau: "Vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại luôn quan trọng. Trách vụ này lại càng quan trọng hơn khi, vì nhiều lý do, cha mẹ không thể hiện diện đầy đủ bên cạnh con cái trong giai đoạn trưởng thành".

Ðức thánh cha phó dâng ông bà nội ngoại cho hai thánh Gioakim và Anna và ban phép lành đặc biệt cho họ.

Ðức thánh cha nói rằng có một bức hình vẽ Ðức Mẹ lúc còn nhỏ ngồi trong lòng thánh nữ Anna để học đọc Kinh Thánh. Ngài cầu xin Ðức Mẹ giúp sức cho ông bà nội ngoại để họ luôn biết lấy Lời Chúa nuôi dưỡng đức tin và đức cậy.

Trong buổi đọc Kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Aosta hôm thứ Sáu 24 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha khẳng định rằng một xã hội không có Thiên Chúa sẽ không biết đi về đâu. Ngài kêu gọi hãy ý thức rằng sức mạnh đích thực, tức sức mạnh của Ðấng Toàn năng là sự tha thứ và lòng nhân từ. Sức mạnh ấy hoàn toàn khác với sức mạnh của Stalin là người đã hỏi Tòa thánh có bao nhiêu sư đoàn.

Ðược biết: Ðức thánh cha sẽ kết thúc những ngày nghỉ hè tại thung lũng Aosta vào ngày 29 tháng 7 năm 2009. Sau đó, ngài sẽ trở về Dinh Thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng tại Castelgandolfo, cách thánh phố Roma khoảng 30 cây số về hướng nam.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page