Phản ứng của Giáo hội

Công giáo tại Phi Luật Tân

về việc một linh mục quyết định

ra tranh cử tổng thống

 

Phản ứng của Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân về việc một linh mục quyết định ra tranh cử tổng thống.

Manila [theo Eda và Zenit 24/07/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã có những phản ứng sôi nổi sau khi một linh mục tại nước này tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2010.

Theo trích dẫn của hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, cha Eddie Panilio đã tuyên bố: "Tôi cương quyết ra tranh cử tổng thống". Lời tuyên bố của vị linh mục được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần qua đã tạo ra nhiều phản ứng trong Giáo hội có đông tín hữu Công giáo nhứt tại Á Châu này.

Trong bầu khí chính trị khó khăn hiện nay, vào giữa lúc đương kiêm tổng thống, ba Gloria Arroyo, đang có ý định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2010, thì lời tuyên bố của cha Panilio chẳng khác nào một trái bom nổ.

Hiện đang là tỉnh trưởng tỉnh Pampamga, miền Bắc Phi Luật Tân, cha Panilio được xem là một trong những chính trị gia có thế giá tại nước này. Nhưng vị linh mục này vẫn luôn lấy đức tin để biện minh cho hoạt động chính trị của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình hôm 20 tháng 7 năm 2009, cha Panilio tuyên bố: "Tôi không làm điều đó, tức ra tranh cử, cho bản thân tôi, mà vì "tôi cảm thấy Chúa đang kêu gọi tôi làm điều đó".

Trong một quốc gia mà Giáo hội Công giáo luôn có một tiếng nói đầy uy thế, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã có phản ứng tức khắc khi nhắc lại những nguyên tắc được ghi trong điều 285 của Giáo luật, theo đó "giáo sĩ không được đảm nhận các chức vụ công quyền".

Hồi năm 2007, cha Panilio đã bị đấng bản quyền của mình là Ðức tổng giám mục Giáo phận San Fernando "cầm chức" khi ra tranh cử chức tỉnh trưởng Pampanga. Theo giáo luật, biện pháp chế tài này vẫn duy trì tình trạng giáo sĩ, nhưng không cho phép đương sự thi hành tác vụ linh mục.

Trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 7 năm 2009, vị linh mục tỉnh trưởng này đã giải thích như sau: "tình trạng linh mục mà tôi rất yêu thích, tôi sẵn sàng cởi bỏ vì một tình yêu lớn hơn: đó là tình yêu đối với xứ sở tôi... Ðối với tôi, cốt lõi của ơn gọi linh mục là chấp nhận yêu mến Chúa và làm việc cho người khác, nhứt là người nghèo".

Trong lòng Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân, trường hợp của cha Panilio đang gây tranh cãi và đồng thời cũng chia rẽ giáo dân. Trong số những người ủng hộ vị linh mục, Liên Minh cựu chủng sinh Phi Luật Tân là tổ chức quan trọng nhứt. Mạng lưới này đã được thành lập cách đây vài năm và qui tụ nhiều nhóm cựu chủng sinh dòng triều tại Phi Luật Tân.

Theo ông Tyrone Cimafranca, chủ tịch hội cựu chủng sinh Dòng Ngôi Lời, con số các cựu chủng sinh trên toàn quốc lên đến trên một triệu người. Họ tuyên bố tuyệt đối ủng hộ cha Panilio. Họ đã bắt đầu gây quĩ và vận động các linh mục cũng như các giáo xứ.

Nhưng trong khi những người ủng hộ cha Panilio bắt đầu cuộc vận động, thì Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân lại tái khẳng định lập trường của Giáo hội và không tán thành quyết định của cha Panilio.

Mặc dù trong tuyên ngôn được cho công bố hôm 12 tháng 7 năm 2009, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã kêu gọi giáo dân dấn thân nhiều hơn trong đời sống chính trị và xã hội, các Ðức giám mục Phi vẫn không tán thành việc một linh mục ra tranh cử tổng thống.

Ðức cha Francisco Claver, Dòng Tên, nguyên chủ tịch ủy ban "Công lý Hòa bình và hành động xã hội" của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã tuyên bố rằng ngài rất ngạc nhiên về thái độ của cha Panilio. Ðức cha Claver giải thích: "cha Panilio không ra tranh cử với tư cách là một giáo dân bởi vì làm như thế cha sẽ đánh mất hào quang của một linh mục... Ðây là một thái độ không lương thiện. Chính tính thiếu lương thiện này mà Giáo hội đang tìm cách thay đổi nơi các chính trị gia".

Ðồng quan điểm với Ðức cha Claver, Ðức cha Oscar Cruz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã khuyên cha Panilio nền xin hồi tục.

Việc cha Panilio quyết định ra tranh cử tổng thống không phải là trường hợp duy nhứt trến thế giới trong thời gian gần đây. Hồi năm ngoái, khi ra tranh cử tổng thống Paraguay, Ðức cha Fernando Lugo cũng đã bị "huyền chức". Vị giám mục này đã được Ðức thánh cha cho "hồi tục" sau khi đắc cử tổng thống.

Hiện nay, mặc dù bị hàng giáo phẩm cảnh cáo nhiều lần, cha Panilio vẫn chưa cho biết là ngài có xin hồi tục trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống không.

Ðược biết các cuộc vận động tranh cử tổng thống tại Phi Luật Tân sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 11 năm 2009. Cha Panilio nói rằng nếu thất cử và nếu được phép Giáo hội, ngài sẽ trở lại thi hành chức vụ linh mục như trước kia.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page