Chính phủ cộng sản Trung Quốc

giới hạn tự do tôn giáo của người Ulghur

 

Chính phủ cộng sản Trung Quốc giới hạn tự do tôn giáo của người Ulghur.

Washington [CNS 20/07/2009] - Một nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc giới hạn tự do tôn giáo của người Ulghurs tại Tân Cương, Bắc Trung Quốc.

Hôm thứ Tư 15 tháng 7 năm 2009, trong một cuộc hội thảo bàn tròn với báo chí do Ủy ban tự do tôn giáo thế giới tổ chức tại Washington, bà Rebiya Kadeer nói rằng sau cuộc bạo động mà bà cho là chính phủ cộng sản Trung Quốc tạo ra nhắm vào người dân Ulghurs theo Hồi giáo, bà lo ngại rằng tự do tôn giáo tại Tân Cương không được tôn trọng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm 5 tháng 7 năm 2009, những người Ulghur đã biểu tình phản đối các chính sách của chính quyền cộng sản Trung Quốc mà họ cho là "đàn áp" đối với họ, khi các lực lượng công an và cảnh sát cho cúp điện trong nhiều vùng và bắn vào những người biểu tình. Cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo động.

Bà Kadeer cho biết: sau cuộc biểu tình, chính quyền Trung quốc nói rằng vì lý do an ninh, họ sẽ đóng cửa các đền thờ Hồi giáo. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, họ đã thay đổi ý định.

Theo bà Kadeer, người Ulghurs, một thiểu số Thổ nhĩ kỳ theo Hồi giáo đang sinh sống tại Tân Cương, thường xuyên bị xách nhiễu mỗi khi đến tháng chay tịnh Ramadan. Chẳng hạn, họ buộc phải ăn trưa và phá chay trong suốt tháng này. Một số bị bắt giữ vì bị cho là tham gia vào các thực hành tôn giáo trái phép.

Bà Kadeer là một trong những nhà doanh nghiệp nữ thành công nhứt tại Trung Quốc. Bà đã xin tỵ nạn chính trị tại Hoa kỳ. Hiện một số người con của bà vẫn còn bị giam giữ tại Trung Quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page