Giáo hội tại Colombia cam kết

đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin

 

Giáo hội tại Colombia cam kết đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin.

Bogota [Zenit 23/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Colombia cam kết đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin.

Hôm thứ Ba 21 tháng 7 năm 2009, Ðức cha Ruben Salazar Gomez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia đã gặp nữ thượng nghị sĩ Piedad Cordoba để đẩy mạnh tiến trình nhằm giải thoát các con tin hiện đang bị các phiến quân thuộc "Lực lượng võ trang giải phóng Colombia" gọI tắt là Farc cầm giữ.

Sau cuộc gặp gỡ với Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, thượng nghị sĩ Cordoba đã nói với các ký giả rằng hai bên đã bàn thảo với nhau về vấn đề đang là mối quan tâm lớn nhứt của đất nước hiện nay là làm thế nào để giải thoát các quân nhân và cảnh sát đang bị các phiến quân cầm giữ.

Bà Cordoba cũng cho biết: các phiến quân đã chấp nhận sự trung gian của Giáo hội Công giáo.

Trước khi gặp gỡ với Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục, nữ thượng nghị sĩ Cordoba cũng đã có cuộc hội kiến với Ðức hồng y Pedro Rubianao Saenz, Tổng giám mục Bogota.

Bà Cordoba nói với báo chí rằng trong những ngày sắp tới, các phiến quân sẽ gởi đến những bằng chứng cho thấy một số người đang bị giam giữ vẫn còn sống.

Sau khi đã được sự đồng ý của tổng thống Colombia, Giáo hội Công giáo và Hội Hồng Thập Tự đã liên lạc trực tiếp với các phiến quân để xin được đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page