Một nhân viên của Tổ Chức Secours Catholique

của Giáo hội Pháp bị sát hại tại Congo

 

Một nhân viên của Tổ Chức Secours Catholique của Giáo hội Pháp bị sát hại tại Congo.

Congo [Zenit 22/07/2009] - Một nhân viên của tổ chức bác ái "Secours Catholique" [trợ giúp Công giáo] thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, bị sát hại tại Congo.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba 21 tháng 7 năm 2009, Tổ chức Secours Catholique cho biết: hôm 15 tháng 7 năm 2009, ông Ricky Agusa Sukaka, một kỹ sư nông nghiệp 27 tuổi, đã bị bắn chết tại Musezero, bắc Kivu, khi ông đang trên đường tới văn phòng làm việc. Một số nhân chứng nói rằng họ đã thấy hai người mang đồng phục của quân đội Congo chận viên kỹ sư lại.

Bà Lesley Anne Knight, tổng thư ký của Caritas quốc tế nói rằng ông Ricky Sukaka đã can đảm làm việc trong một vùng đang có giao chiến để giúp người dân tại đây xây dựng lại cuộc sống. Bà Knight yêu cầu phải chấm dứt các cuộc giết người tại Congo. Bà cũng kêu gọi các phe đang tranh chấp hay ngồi vào bàn thương nghị để tìm ra một nền hòa bình lâu bền.

Các cuộc giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân đã khiến cho gần một triệu người phảI đi lánh nạn tại vùng bắc và nam Kivu. Các cuộc giết người, bắt cóc, cướp của và bạo động do các nhóm võ trang thực hiện là chuyện xảy ra như cơm bữa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page