Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi

tiếp tục đàm phán tại Honduras

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi tiếp tục đàm phán tại Honduras.

Washington [Zenit 22/07/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi ngoại trưởng Hilary Clinton tiếp tục các nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, trong một lá thư gởi cho bà Clinton, ngoại trưởng Hoa kỳ, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban "Công lý và Hòa bình" thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã nhắc lại những lời tuyên bố mới đây của Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhằm kêu gọi tạo những điều kiện bảo đảm sự sống chung hòa bình và đời sống dân chủ đích thực tại Honduras.

Ðức cha Hubbard khẳng định rằng các Ðức giám mục Hoa kỳ đứng về phía những người dân tại Honduras để "kêu gọi đối thoại và hòa giải giữa người Honduras với nhau", cũng như yêu cầu cộng đồng thế giới giúp tìm ra một giải pháp công bình và ôn hòa mà không đơn phương tạo áp lực lên nước này.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban "Công lý và hòa bình thế giới" của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng xác nhận rằng Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ hoan nghênh tiến trình trung gian do tổng thống Costa Rica, ông Osar Arias đề ra.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Honduras đang trải quả một cuộc khủng hoảng chính trị kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2009, khi quân đội thực hiện một cuộc đảo chính và buộc tổng thống Manuel Zelaya phải lên đường đi lưu vong.

Hôm Chúa Nhựt 19 tháng 7 năm 2009, một cuộc đàm phán lần thứ hai giữa một phái đoàn đại diện của tổng thống Zelaya và phe chính phủ mới đã thất bại. Trong khi đó, tổng thống Zelaya tuyên bố rằng ông sẽ trở về Honduras nếu các cuộc thương lượng ngoại giao do cộng đồng thế giới tổ chức không trả lại quyền hành cho ông.

Về phần mình, Ðức cha Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, Nicaragua, cũng kêu gọi dân chúng Honduras hãy cương quyết đối thoại để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page