Tình trạng sức khỏe của

Ðức thánh cha Beneđitô XVI

 

Tình trạng sức khỏe của Ðức thánh cha Beneđitô XVI.

Roma [Zenit 22/07/2009] - Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha Beneđitô XVI vẫn tỏ ra bình thản sau tai nạn khiến ngài bị gẫy tay.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tối 21 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha đã té ngã trong phòng ngủ của ngài. Sau 6 tiếng đồng hồ nằm bệnh viện, Ðức thánh cha đã trở về nhà nghỉ mát tại Les Combes, trong vùng núi Alpes, Bắc Ý.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm 21 tháng 7 năm 2009, cha Federico Lombardi cho biết: sau cuộc phẩu thuật, tình trạng sức khỏe của Ðức thánh cha bình thường. Tuy có chút thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng Ðức thánh cha vẫn theo đúng chương trình của những buổi xuất hiện công khai.

Trong một thông cáo tiếp theo những lời giải thích trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi khẳng định rằng Ðức thánh cha vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và tập sống với cánh tay bó bột.

Trong thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 22 tháng 7 năm 2009, cha Lombardi còn cho biết: vì không thể xử dụng bút mực, Ðức thánh cha đọc những suy tư của ngài trên máy ghi âm. Ngài thường xuyên trao đổi bằng điện thoại với người anh của ngài là Ðức ông Ratzinger, người sẽ đến nghỉ hè với ngài tại Castelgandolfo.

Theo chương trình, thứ Sáu 24 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ với giới chức chính quyền địa phương của thành phố Aosta. Sau đó, ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa để đọc kinh chiều với các linh mục và tu sĩ cũng như đại diện giáo dân trong vùng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page