Một nữ tu bị phạt vì lái xe quá tốc độ

để đến chăm sóc cho Ðức thánh cha

 

Một nữ tu bị phạt vì lái xe quá tốc độ để đến chăm sóc cho Ðức thánh cha.

Torino, Ý [Cathnews 20/07/2009] - Một nữ tu Ý bị cảnh sát phạt vì lái xe quá tốc độ để đến chăm sóc cho Ðức thánh cha.

Theo tin của báo The Guardian, xuất bản tại Anh Quốc, hôm thứ Sáu 17 tháng 7 năm 2009, một nữ tu Ý đã bị cảnh sát phạt vì lái xe với tốc độ 180 cây số giờ trên xa lộ. Vị nữ tu 56 tuổi giải thích với cảnh sát rằng bà quá lo lắng khi hay tin Ðức thánh cha té ngã và bị gẫy tay.

Theo tin trên đây, vừa được tin Ðức thánh cha bị tai nạn, ba nữ tu Con Ðức Mẹ Phù Hộ, tức dòng nữ Salesien Don Bosco, đã nhảy lên chiếc xe Ford Fiesta và trực chỉ vùng gần Aosta, nơi Ðức thánh cha đang nghỉ hè.

Cảnh sát rất ngạc nhiên vì hai nữ tu ngồi trên xe đều cao tuổi.

Cảnh sát đã rút bằng lái của vị nữ tu trong vòng một tháng và ra một số tiền phạt tương đương với 375 âu kim.

Vị nữ tu này sẽ làm đơn kháng án, vì theo luật, trường hợp khẩn cấp có thể cho phép vượt tốc độ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page