Sinh viên Pháp hành hương Thánh Ðịa

 

Sinh viên Pháp hành hương Thánh Ðịa.

Paris [AFP 20/07/2009] - Khoảng 2 ngàn sinh viên Pháp lên đường hành hương Thánh Ðịa.

Hội đồng Giám mục Pháp loan báo, hôm thứ Hai 20 tháng 7 năm 2009, cùng với 18 giám mục Pháp, gần 2 ngàn sinh viên Pháp đã lên đường tham gia cuộc hành hương Thánh Ðịa kéo dài 10 ngày.

Trong số các tham dự viên của cuộc hành hương với chủ đề "trở về nguồn - Thánh địa năm 2009", có Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và Ðức hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon. Bên cạnh hai vị hồng y và nhiều giám mục khác, còn có vài chục tuyên úy sinh viên đồng hành với các sinh viên.

Cuộc hành hương, được các Ðức giám mục Pháp đề xướng trong phiên khoáng đại tại Lộ Ðức dạo tháng Tư năm 2008, sẽ đưa các sinh viên đến từ khắp nơi trên nước Pháp đến "những dấu chân của Chúa Giêsu", từ sa mạc Neguev đến Gierusalem, qua Bethlehem, hồ Tiberia và Galilea.

Xuất phát từ 65 giáo phận khác nhau, các bạn sinh viên Pháp cũng sẽ tham dự một cuộc hội luận với chủ đề "Làm thế nào để sống chung", được tổ chức tại đại học Do thái ở Gierusalem. Ngoài ra cao điểm của cuộc hành hương sẽ là thánh lễ "phục sinh" do Ðức hồng y Vingt Trois chủ sự vào ngày 29 tháng 7 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page