Các lãnh đạo Kitô và Hồi giáo

tại Indonesia lên án cuộc đánh bom

 

Các lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia lên án cuộc đánh bom.

Jakarta [CNS 17/07/2009] - Các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia lên án các cuộc đánh bom khủng bố.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sáng thứ Sáu 17 tháng 7 năm 2009, bom đã phát nổ tại tiệm ăn trong khách sạn Marriott và ở lầu hai trong khách sạn Ritz Carlton, tại thủ đô Jakarta khiến cho 9 người bị thiệt mạng và nhiều người bị thương tích.

Lên tiếng về vụ đánh bom này, các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia gọi đây là những hành động thiếu văn minh và kêu gọi cảnh sát hãy tức khắc bắt giữ những kẻ khủng bố.

Cha Yohanes Dwi Harsanto, thư ký điều hành của ủy ban giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng ngài rất đau buồn về thảm kịch và cầu xin Chúa nâng đỡ dân tộc Indonesia trong nỗ lực duy trì hòa bình.

Về phần mình, ông Amidhan, chủ tịch của hội đồng hồi giáo Ulema Indonesia, cũng nói với hãng tin Công giáo Ucanews rằng ông mạnh mẽ lên án hành động mà ông gọi là "không văn minh" này. Ông Amidhan cho biết: hội đồng do ông đứng đầu không dung thứ cho một hành động chống lại người vô tội như thế.

Riêng mục sư Richard Daulay, tổng thư ký của Liên hiệp các Giáo hội tin lành tại Indonesia, cũng lên án các cuộc tấn công và cho biết các tín hữu tin lành cầu nguyện cho các nạn nhân.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page