Ðức tổng giám mục Giáo chủ Tây Ban Nha

lên án việc chính phủ gọi phá thai là một quyền

 

Ðức tổng giám mục Giáo chủ Tây Ban Nha lên án việc chính phủ gọi phá thai là một quyền.

Toledo, Tây Ban Nha [CNA 15/07/2009] - Ðức tổng giám mục Giáo chủ Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha lên án việc chính phủ nước này gọi phá thai là một quyền con người.

Hôm thứ Ba 14 tháng 7 năm 2009, trong một bài phỏng vấn trên đài truyền thanh, Ðức cha Braulio Rodriguez Plaza, Tổng giám mục Toledo, kiêm Giáo chủ Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha khẳng định rằng "phá thai không phải là một nhân quyền".

Nhận định về việc chính phủ do Ðảng xã hội lãnh đạo đang muốn đảo ngược luật cấm phá thai hiện nay tại Tây Ban Nha, Ðức cha Plaza nói rằng mặc dù chính phủ nước này xem phá thai như một nhân quyền, rất nhiều người dân và Giáo hội Công giáo tại đây không xem đó như một vấn đề "quyền lợi".

Ðức tổng giám mục Giáo chủ Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha cũng giải thích rằng dự luật do chính phủ đề ra xem phá thai như một phương tiện "ngừa thai". Theo dự luật, "nếu ngừa thai bằng bao cao su không thành công, nếu viên thuốc thường được gọi là "buổi sáng hôm sau" cũng không thành công, thì chỉ còn cách phá thai. Ðức cha Plaza khẳng định rằng đây chính là thứ lý luận đằng sau dự luật.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ðức giám mục Giáo phận Toledo nói rằng "Môn công dân giáo dục" được chính phủ xã hội đề ra nhằm áp đặt một ý thức hệ lên các thiếu nhi và giới trẻ Tây Ban Nha.

Ðức cha ca ngợi thông điệp mới của Ðức thánh cha Beneđitô XVI. Theo đức cha Plaza, Ðức thánh cha đã đề ra một số nguyên tắc phổ quát để vượt qua cuộc khủng hoảng, vốn không chỉ thuộc lãnh vực kinh tế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page