Giáo hội tại Anh và Bồ đào Nha

đối phó với dịch cúm heo

 

Giáo hội tại Anh và Bồ đào Nha đối phó với dịch cúm heo.

London [AFP 15/07/2009] - Một số giáo phận Anh giáo tại Anh và Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha đưa ra biện pháp ngăn ngừa dịch cúm heo.

Tại Anh, một vị Giám mục Anh giáo khuyên các linh mục không nên để cho giáo dân nhúng tay vào các bình nước thánh để ở cửa ra vào nhà thờ.

Cho tới nay đã có 17 người qua đời vì cúm heo tại nước này.

Trong một loạt hướng dẫn được gởi tới các giáo xứ trong giáo phận, Ðức cha John Gladwin, Giám mục giáo phận Chelmsford, giải thích rằng nước trong các bình nước thánh rất dễ dàng trở thành nguyên nhân lây lan nhanh chóng cho virus gây ra cúm heo.

Vị giám mục Anh giáo này cũng khuyên những ai có những triệu chứng của bệnh cúm không nên đến nhà thờ. Các linh mục nên cẩn thận khi viếng thăm họ.

Tại Bồ Ðào Nha, các linh mục Công giáo được lệnh chỉ trao Mình Thánh Chúa trên tay giáo dân mà thôi. Giáo hội Công giáo tại đây đã quyết định thay đổi một số nghi thức trong thánh lễ để tránh việc lây lan của virus gây ra cúm heo. Các linh mục được khuyên chỉ nên cho rước lễ trên tay và phải rửa tay thật kỹ. Ngoài ra, cử chỉ chúc bình an trong thánh lễ cũng được thay thế bằng một cái cúi đầu đơn giản. Giáo dân cũng được khuyên không nên chấm tay vào bình nước thánh khi ra vào nhà thờ.

Tuy chưa có tử vong, nhưng tại Bồ Ðào Nha đã có 107 trường hợp mắc bệnh cúm heo đã được ghi nhận.

Theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, trên thế giới đã có trên 100 ngàn người bị nhiễm virus gây ra cúm heo và đã có 429 người thiệt mạng.

Hôm 11 tháng 7 năm 2009, tổ chức Y tế Thế giới đã xem cúm héo như một dịch bệnh cho toàn thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page