Một ký giả Ý bị kỹ luật

vì chế nhạo Ðức thánh cha

 

Một ký giả Ý bị kỹ luật vì chế nhạo Ðức thánh cha.

Roma [AFP 14/07/2009] - Một ký giả Ý bị cho nghỉ việc vì chế nhạo Ðức thánh cha.

Hôm Chúa Nhựt 12 tháng 7 năm 2009, ký giả Roberto Balducci, một chuyên gia về Vatican của Ðài Truyền Hình Ý Rai, đã có những lời lẽ khiếm nhã đối với Ðức thánh cha.

Theo hãng tin Ansa của Ý, trong một chương trình truyền hình hôm Chúa Nhựt 12/07/2009, khi nhận định về các buổi tiếp kiến chung của Ðức thánh cha, ký giả Balducci nói đùa rằng "thông thường chỉ có 4 con chim cánh cụt hay thêm vài con nữa còn có đủ can đảm và sự kiên nhẫn để lắng nghe lời của ngài".

Trong lá thư gởi cho giám đốc Ðài Truyền Hình Rai, ký giả Balducci tái khẳng định rằng ông luôn tôn trọng Tòa Thánh và lấy làm hối tiếc vì những thiệt hại mà ông đã gây ra cho Ðài.

Những lời bông đùa trên đây của ký giả Balducci đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ý. Ông Giorgio Merlo, phó chủ tịch Ủy ban quốc hội Ý đặc trách về việc kiểm soát Ðài Truyền Hình Rai, tố cáo khuynh hướng bài giáo sĩ của Ðài này.

Hôm thứ Hai 13 tháng 7 năm 2009, giám đốc chịu trách nhiệm về chương trình tin tức của Ðài Rai, ông Antonio di Bella, đã bày tỏ sự hối tiếc với cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh. Ông Di Bella nhấn mạnh rằng phần xã luận của Ðài này luôn tỏ ra kính trọng đối với Tòa thánh cũng như đặc biệt quan tâm đến Giáo hội và Ðức giáo hoàng.

Về phần mình, hôm thứ Ba 14 tháng 7 năm 2009, ông Luca Borgomeo, chủ tịch Liên hiệp Truyền hình Công giáo Ý, xem việc "cách chức ông Balducci" là một quyết định nghiêm nhặt nhưng cần thiết.

Con người của Ðức giáo hoàng là một đề tài rất nhậy cảm tại Ý, do đó những bông đùa hay phê bình nhắm vào ngài đều luôn tạo ra những phản ứng sôi nổi tại nước này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page