Giáo hội Công giáo tại Pakistan

cương quyết hoạt động cho lợi ích của xứ sở

 

Giáo hội Công giáo tại Pakistan cương quyết hoạt động cho lợi ích của xứ sở.

Lahore, Pakistan [Asianews 14/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Pakistan cương quyết hoạt động cho lợi ích của xứ sở.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews của hội Giáo hoàng Truyền giáo Ý Pime, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban toàn quốc Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Pakistan, khẳng định rằng mặc dù bị đe dọa, Giáo hội Công giáo tại đây vẫn tiếp tục phục vụ lợi ích của xứ sở.

Trong những tuần lễ vừa qua, Phong trào Taliban đã đe dọa các nhà lãnh đạo các nhóm tôn giáo thiểu số cũng như các thiện nguyện viên của các tổ chức không chính phủ đang phục vụ người tỵ nạn tại Thung lũng Swat. Riêng cộng đồng Kitô đang là điểm nhắm của các thành phần Hồi giáo cực đoan: họ yêu cầu các tín hữu Kitô phải cải đạo sang Hồi Giáo và đóng thuế cho họ. Họ đe dọa: "ai không tuân lệnh sẽ bị giết".

Theo ông Peter Jacob, các nhóm Hồi giáo cực đoan này đe dọa để tống tiền. Ông nói: tình hình căng thẳng, nhưng không ngăn cản Giáo hội Công giáo tiếp tục phục vụ. Ông Jacob cho biết: hiện 3 triệu người tỵ nạn đang bắt đầu hồi hương. Hiện nay quân đội đang kiểm soát thung lũng Swat.

Theo ông Jacob, Pakistan đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp trong tiến trình dân chủ hóa. Ông tin rằng chính phủ sẽ giải quyết cuộc xung đột và bảo đảm an ninh cho người dân.

Ông Jacob khẳng định: "Chúng ta cần phải nhổ tận căn chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và cổ võ tiến trình hòa giải. Tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần phải cộng tác với nhau để mưu tìm công ích".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page