Các Ðức giám mục Phi Luật Tân

nhận định về việc

ông Eugenio Vagni được trả tự do

 

Các Ðức giám mục Phi Luật Tân nhận định về việc ông Eugenio Vagni được trả tự do.

Manila [Asianews 14/07/2009] - Các đức giám mục Phi Luật Tân nói rằng việc ông Eugenio Vagni được những người bắt cóc trả tự do là một biến cố quan trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Mindanao, miền Nam nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sau 178 ngày bị giam giữ, ông Eugenio Vagni, một nhân viên người Ý, của Hội Hồng Thập Tự, đã được những người bắt cóc trả tự do hôm Chúa Nhựt 12 tháng 7 năm 2009.

Nhận định về sự kiện này, Ðức cha Angelito Lampon, Giám mục Jolo, miền nam Phi Luật Tân, nói rằng việc ông Vagni được trả tự do cho thấy người dân Mindanao có thể hợp tác với nhau để hoạt động cho hòa bình và tiến bộ trong vùng.

Nhân danh Giáo hội Công giáo, đức cha Lampon cám ơn chính phủ và nhắc lại rằng chính phủ cần phải gia tăng các nỗ lực để ngăn ngừa các cuộc bắt cóc và tấn công khủng bố trong vùng này.

Về phần mình, Ðức cha Romulo Valles, Tổng giám mục Zamboanga, cũng ở phía Nam Phi Luật Tân, nhắn gởi với những người bắt cóc rằng việc làm của họ là một tội ác.

Ðức cha Valles nói: "Tất cả chúng ta đều là những người thua cuộc, nếu chúng ta tiếp tục làm những hành động như thế".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page