Sáng hội Gioan Phaolô II vì thể thao

đề cao việc biểu lộ tôn giáo trong thể thao

 

Sáng hội Gioan Phaolô II vì thể thao đề cao việc biểu lộ tôn giáo trong thể thao.

Roma [Zenit 13/07/2009] - Sáng hội "Gioan Phaolô II vì thể thao" đề cao việc biểu lộ tôn giáo trong thể thao.

Ông Elio Costantini, chủ tịch của Sáng Hội Gioan Phaolô II vì thể thao, tuyên bố rằng "loại bỏ ra khỏi thể thao những giá trị đạo đức mà Giáo hội Công giáo đã quảng bá từ hằng bao thế kỷ là một sai lầm".

Ông Costantini đã khẳng định như trên sau khi chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Ðan mạch, ông Jim Stierne Hensen, than phiền rằng dân chúng Brasil đã có những biểu lộ tôn giáo quá khích sau khi đội tuyển Brasil thắng đội tuyển Hoa kỳ trong trận chung kết Giải Liên Ðoàn Thế Giới vừa qua tại Nam Phi.

Theo ông Hensen, việc biểu lộ tôn giáo của người Brasil đã kéo dài quá lâu và tạo ra sự lẫn lộn giữa tôn giáo và thể thao. Ông cho rằng đây là một hiện tượng không thể chấp nhận được.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới Fifa cũng nhân dịp này kêu gọi người dân Brasil tự chế. Chủ tịch của Fifa tuyên bố sẽ cấm mọi biểu lộ tôn giáo trong các cuộc thi đấu của Giải Túc Cầu Thế Giới vào năm 2010.

Phản ứng trước thái độ trên đây của Liên đoàn bóng đá thế giới, Sáng Hội Gioan Phaolô II vì thể thao khẳng định rằng "chính việc loại trừ những giá trị đạo đức và tôn giáo ra khỏi thể thao mới là nguyên nhân làm cho bóng đá xuống cấp về luân lý".

Theo chủ tịch Sáng Hội Gioan Phaolô II về thể thao, bạo động, xử dụng ma tuý và kỳ thị chủng tộc là hậu quả của chủ trương thể thao "không có đạo đức và tôn giáo".

Ðược thành lập năm 2008, Sáng Hội Gioan Phaolô II về thể thao cộng tác với phân bộ "Giáo Hội và Thể Thao" của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân cũng như văn phòng mục vụ về du lịch và thể thao của Hội đồng Giám mục Ý. Mục tiêu của Sáng Hội là "giáo dục những giá trị của Tin Mừng về con người xuyên qua thể thao".

Theo những chỉ dẫn của đức Gioan Phaolô II và đức đương kiêm giáo hoàng, Sáng Hội xác tín rằng "chỉ có một cuộc cách mạng từ bên dưới, mới có thể mang lại ý nghĩa đích thực cho Bóng đá".

Một trong những sáng kiến được Sáng hội đề ra trong Năm Thánh Phaolô là cuộc chạy việt dả giữa Bethlehem và quảng trường thánh Phêrô từ ngày 23 tháng 4 đến 27 tháng 5 năm 2009 với khẩu hiệu: "Chạy theo dấu chân của thánh Phaolô".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page