Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi

tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc

 

Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc.

Sydney [Zenit 13/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc.

Tổng giáo phận Sydney đã đóng góp 100 ngàn Úc kim để ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc từ những tế bào trưởng thành.

Việc tài trợ này hoàn toàn phù hợp với tài liệu có tựa đề "những tiêu chuẩn đạo đức liên quan đến y tế Công giáo và các dịch vụ săn sóc người già" được Giáo hội Công giáo Úc đề ra.

Tài liệu nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu có liên hệ đến con người phải luôn tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ công ích.

Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, nhắc lại rằng các tế bào gốc được rút ra từ các tế bào người lớn đã từng được xử dụng trong việc chữa trị bệnh tim và gan. Giáo hội Công giáo khuyến khích việc nghiên cứu này và hoàn toàn ủng hộ mọi hình thức nghiên cứu khác, miễn là phải tôn trọng phẩm giá con người.

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney khẳng định rằng những tiến bộ trong việc nghiên cứu tế bào gốc từ tế bào trưởng thành rất đáng khích lệ. Ngài nói rằng Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ việc nghiên cứu khoa học nếu được xây dựng trên những nền tảng vững chắc của đạo đức.

Năm 2002, quốc hội Úc đã thông qua những đạo luật cho phép xử dụng các phôi thai người để nghiên cứu tế bào gốc. Giáo hội luôn chống lại một cuộc nghiên cứu như thế. Các Ðức giám mục Úc đại lợi đã nhiều lần nhắc lại rằng "phôi thai có một phẩm giá nội tại và những quyền cơ bản như quyền sống, quyền lớn lên, quyền được sống thịnh vượng phải được tôn trọng".

Các Ðức giám mục Úc khẳng định: "Chúng tôi không chấp nhận việc xử dụng phôi thai người để thí nghiệm, không những vì chúng tôi là người Công giáo, mà vì chúng tôi đề cao những giá trị nhân bản nền tảng. Chúng tôi không chấp nhận việc xoa dịu nỗi đau đớn của một số người bằng cách tiêu hủy mạng sống con người".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page