Một vị Tổng giám mục tại Rumani

ra lệnh đóng cửa các nhà thờ

để phản đối chính phủ

 

Một vị Tổng giám mục tại Rumani ra lệnh đóng cửa các nhà thờ để phản đối chính phủ.

Rumani [CWN 13/07/2009] - Một vị Tổng giám mục tại Rumani ra lệnh đóng cửa các nhà thờ để phản đối chính phủ.

Ðức cha Ioan Robu, Tổng giám mục Bucharest, thủ đô Rumani, đã cho đóng cửa tất cả các nhà thờ trong Tổng giáo phận, trừ nhà thờ Chính Tòa, để phản đối việc chính phủ quyết định xây một cao ốc 19 tầng gần nhà thờ Chính Tòa. Ðức cha Robu cho rằng công trình xây cất này sẽ làm hư hại nền móng của nhà thờ Chính Tòa cho nên đã kêu gọi giáo dân xuống đường biểu tình để phản đối chính phủ.

Trưa Chúa Nhựt 12 tháng 7 năm 2009, khoảng 5 ngàn tín hữu đã tập trung tại nhà thờ Chính Tòa "Thánh Giuse" ở thủ đô Bucharest để tham gia một cuộc tuần hành do chính Ðức tổng giám mục cầm đầu.

Theo hãng tin "Mediafax", những người tuần hành đã hát thánh ca và cầu nguyện cho các cơ sở tôn giáo đang có nguy cơ bị tàn phá.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page