Ðức thánh cha đi nghỉ hè

 

Ðức thánh cha đi nghỉ hè.

Roma [Zenit 13/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI đi nghỉ hè.

Sáng thứ Hai 13 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha đã đến thành phố Torino, Bắc Ý, và từ đó được trực thăng vận đến làng Combes, trong dãy núi Alpes.

Ðây là lần thứ ba Ðức thánh cha trở lại trung tâm nghỉ mát của dòng Salesien tại Combes. Trung tâm này được đức Gioan Phaolô II cho xây cất sau nhiều lần đến trọ trong dòng Salesien. Thông thường, các Ðức giáo hoàng đến đây để nghiên cứu, cầu nguyện, nghe nhạc và đi dạo.

Trong thời gian nghỉ hè của Ðức thánh cha, các buổi tiếp kiến riêng hay đặc biệt đều bị hủy bỏ. Ngài chỉ xuất hiện trước công chúng vào những buổi đọc Kinh Truyền Tin.

Chúa Nhựt 19 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha sẽ đến Romano Canavese một thị trấn trong vùng Piemonte với 3 ngàn cư dân, thuộc giáo phận Ivrea. Ðây là sinh quán của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh. Tại đây, Ðức thánh cha sẽ chủ tọa buổi đọc Kinh truyền tin ở quảng trường Ruggia trước nhà thờ giáo xứ.

Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009, ngài sẽ đọc Kinh truyền tin tại làng Combes.

Sau những ngày nghỉ tại đây, Ðức thánh cha sẽ trở về dinh thự mùa hè tại Castelgandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cuối tháng 9 năm 2009, ngài sẽ viếng thăm Cọng Hòa Tiệp.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page