Công việc quá tải của

các linh mục thừa sai tại Cambodia

 

Công việc quá tải của các linh mục thừa sai tại Cambodia.

Phnom Penh [Ucanews 9/07/2009] - Tại Cambodia là nơi mà tự do tôn giáo chỉ được vãn hồi trong thập niên 90, hầu hết các linh mục Công giáo vẫn còn là người ngoại quốc với công việc quá tải.

Cha Paul Roeung Chatchai, thuộc Hội Thừa Sai Thái, nói với hãng tin Ucanews: "Tại Cambodia, hiện chỉ có 5 linh mục bản xứ". Những nhà thừa sai như cha Chatchai cũng phải làm việc trong các giáo xứ.

Tổng số linh mục đang làm việc tại Cambodia là 62 vị.

Cha Chatchai nhìn nhận rằng hiện các linh mục phải kiêm nhiệm nhiều việc một lúc. Cha đang coi ba giáo xứ. Mỗi ngày Chúa Nhựt cha phải đi khắp thành phố Phnom Penh để dâng thánh lễ và gặp gỡ với người Công giáo. Ngoài công việc giáo xứ, cha còn là phó giám đốc Ủy ban Giáo lý của Giáo phận và thành viên của ủy ban y tế. Ngoài ra cha hiện đang biên soạn một cuốn sách phụng vụ bằng tiếng Khmer. Cách đây vài tháng, cha lại được bổ nhiệm làm Giám đốc của Văn phòng Truyền thông và Trung tâm Công giáo của Giáo hội tại Cambodia.

Chính tình trạng thiếu linh mục hiện nay đã thúc đẩy nhiều người vào chủng viện. Ðể thăng tiến ơn gọi, cha Bruno Cosme, Giám đốc Ðại chủng viện thánh Gioan Maria Vianney, cho biết ngài dự định sẽ tổ chức những buổi chia sẻ về cuộc sống của các linh mục. Theo cha, năm Linh mục là cơ hội để các linh mục đào sâu về sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page