Tòa thánh cho thanh lý

Hội Ðạo Binh Chúa Kitô

 

Tòa thánh cho thanh lý Hội Ðạo Binh Chúa Kitô.

Vatican [AFP 9/07/2009] - Cuộc thanh lý Hội Ðạo Binh Chúa Kitô sẽ khởi sự vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

Theo một bản tin của Ðài Phát Thanh Vatican được truyền đi hôm thứ Năm 9 tháng 7 năm 2009, Tòa thánh đã cho thành lập một ủy ban để điều tra về hiện tình của Hội Ðạo Binh Chúa Kitô, vốn đã bị chao đảo sau khi cuộc sống nước đôi của vị sáng lập Hội là cha Marcial Maciel được công bố.

Trong một thông cáo gởi đến cha Alvaro Corcuera, đương kiêm bề trên của Hội hôm thứ Tư 8 tháng 7 năm 2009, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết tên tuổi của 5 vị Giám mục được Tòa thánh cử đi kinh lý các chi nhánh của Hội tại nhiều nước trên thế giới.

Cha Corcuera đã kêu gọi các thành viên của Hội hãy đón tiếp các vị kinh lược với "đức tin và lòng bác ái chân thành."

Tòa thánh sẽ dựa vào bản phúc trình của các vị kinh lược để đưa ra những biện pháp cần thiết.

Hội Ðạo Binh Chúa Kitô đã được cha Maciel thành lập tại Mehico hồi năm 1941. Hiện Hội có mặt tại 22 quốc gia, với 800 linh mục thành viên, 2,500 chủng sinh, 70 ngàn thành viên giáo dân và điều khiển 12 đại học, trong đó có một đại học giáo hoàng tại Roma.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page