Ðức thánh cha tiếp kiến

thủ tướng Úc đại lợi

và tổng thống Hàn Quốc

 

Ðức thánh cha tiếp kiến thủ tướng Úc đại lợi và tổng thống Hàn Quốc.

Vatican [AFP 9/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI tiếp kiến thủ tướng Úc đại lợi và tổng thống Hàn Quốc.

Sáng thứ Năm 9 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha và thủ tướng Úc đại Lợi, ông Kevin Rudd, đã có một cuộc gặp gỡ thân tình. Theo tin của hãng thông tấn Ý Ansa, hai bên đã nói chuyện với nhau bằng Anh ngữ mà không cần thông dịch viên. Hồi tháng 7 năm 2008, Ðức thánh cha và thủ tướng Úc Ðại Lợi đã gặp nhau nhân Ðại hội Giới Trẻ thế giới tại Sydney.

Thủ tướng Rudd tươi cười nói với Ðức thánh cha rằng ông đang đọc thông điệp "Bác ái trong sự thật" vừa được công bố hôm thứ Ba 7 tháng 7 năm 2009. Ðức thánh cha đã tặng cho thủ tướng Úc một ấn bản của thông điệp. Về phần mình thủ tướng Rudd dâng lên Ðức thánh cha một chai rượu hồng của Úc do một hậu duệ của người di dân Ý chế tạo. Ngoài ra, ông cũng trao cho Ðức thánh cha một ấn bản của tác phẩm trong đó chính phủ Úc đã chính thức lên tiếng xin lỗi người thổ dân vì những lạm dụng xảy ra trong quá khứ.

Úc đại lợi không thuộc khối G8. Thủ tướng Úc đến Ý để tham dự Diễn Ðàn về môi sinh diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh khối G8 tại Aquila, Ý.

Vào giữa trưa thứ Năm 9 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha đã tiếp kiến tổng thống Hàn quốc, ông Lee Myung bak. Và theo chương trình, chiều thứ Sáu 10 tháng 7 năm 2009 giờ Roma, ngài sẽ tiếp kiến tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page