Lời kêu gọi của Ðức thánh cha

mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô

tại Cotabato, Phi Luật Tân

 

Lời kêu gọi của Ðức thánh cha mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô tại Cotabato, Phi Luật Tân.

Manila [Asianews 6/07/2009] - Linh mục cha sở nhà thờ chính tòa Cotabato, miền Nam Phi Luật Tân nói rằng lời kêu gọi của Ðức thánh cha Beneđitô XVI mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô tại đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại sáng Chúa Nhựt 5 tháng 7 năm 2009, vào giữa lúc Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato đang giảng trong thánh lễ, thì một trái bom đã phát nổ gần nhà thờ chính tòa, khiến cho 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhựt 5 tháng 7 năm 2009, đức thánh cha đã lên án hành động mà ngài gọi là bỉ ổi này.Ngài khẳng định rằng bạo động không phải là giải pháp cho vấn đề.

Theo cha Edwin De Gratia, cha sở nhà thờ chính tòa Cotabato, hiện nay quân đội chính phủ đang đề ra một kế hoạch an ninh nhằm ngăn chận các cuộc tấn công mới. Dân chúng đang sống trong lo sợ. Nhưng vị linh mục này nói rằng lời kêu gọi của Ðức thánh cha đã mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô.

Hiện chính phủ đang cho tiến hành cuộc điều tra. Theo giới chức quân sự, các tổ chức quốc tế gắn liền với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo như Jemaah Islamiyah, đứng đằng sau cuộc đánh bom. Tổ chức Jemaah Islamiyah đã từng chủ mưu vụ đánh bom tại Bali, Indonesia hồi năm 2002.

Riêng Mặt Trận giải phóng Hồi giáo Moro đã bác bỏ lời cáo buộc của quân đội cho rằng họ đã nhúng tay vào vụ đánh bom. Trong một tuyên ngôn, ông Eid Kabalu, một lãnh tụ lão thành của Mặt Trận Moro nói rằng họ cũng đang bắt đầu cho điều tra và cũng muốn biết ai đã đứng đằng sau cuộc đánh bom. Theo ông có thể là quân đội hay một nhóm khác, vốn chống lại tiến trình hòa bình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page