Chương trình viếng thăm Tiệp

của Ðức thánh cha

 

Chương trình viếng thăm Tiệp của Ðức thánh cha.

Vatican [AFP 3/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Cọng hòa Tiệp vào cuối tháng 9 năm 2009.

Theo chương trình chi tiết được Tòa thánh cho công bố, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Cọng hòa Tiệp từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2009.

Theo dự trù, Ðức thánh cha sẽ đến thủ đô Praha vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2009. Liền sau đó ngài sẽ đến cầu nguyện trước tượng Chúa Giêsu Hài Ðồng trong nhà thờ Ðức Bà Chiến Thắng, trước khi gặp gỡ với tổng thống Vaclav Klaus, giới chức chính trị và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống. Buổi chiều cùng ngày, ngài sẽ chủ tọa buổi hát kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Guy.

Sang ngày Chúa Nhựt 27 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tài Brno. Buổi chiều cùng ngày, ngài sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết trước khi nói chuyện với giới trí thức Tiệp tại lâu đài Praha.

Sáng thứ Hai (28/09/2009), Ðức thánh cha sẽ đến Stara Boleslav, nằm cách thủ đô không bao xa. Tại đây, ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa thánh Wenceslas, quan thày Tiệp và cử hành thánh lễ ngoài trời. Sau đó, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ với giới trẻ.

Ðây là chuyến tông du hải ngoại lần thứ 13 của đức Benedicto XVI. Ðức thánh cha đến cọng hòa Tiệp nhân dịp nước này kỷ niệm 20 năm cuộc Cách Mạng thường được mệnh danh là "êm như nhung" để lật đổ chế độ cộng sản hồi năm 1989.

Tưởng cũng nên nhắc lại vị tiền nhiệm của ngài là đức Gioan Phaolo II đã đến Tiệp hồi mùa xuân năm 1990, chỉ vài tháng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Sau đó, vị giáo hoàng này cũng trở lại đây hai lần nữa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page