Người Công giáo phải cộng tác

với những người đã đắc cử

 

Người Công giáo phải cộng tác với những người đã đắc cử.

Mehico [CNA 2/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Mehico kêu gọi giáo dân hợp tác với các vị dân cử.

Phát biểu trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chúa nhựt 5 tháng 7 năm 2009, Ðức cha Jose Fernandez Arteaga, Tổng giám mục Mehico nói rằng người Công giáo có nghĩa vụ phải hợp tác với các vị dân cử. Làm như thế họ bênh vực cho những giá trị bất biến như sự sống và gia đình.

Trong một bài báo, Ðức cha Arteaga viết như sau: "Tất cả mọi công dân đều có quyền và đồng thời nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu để thăng tiến công ích. Giáo hội ca ngợi và hướng dẫn công việc của những ai, vì phục vụ nhân loại, dấn thân hoạt động cho công ích và chấp nhận gánh nặng của nhiệm vụ".

Theo Ðức cha Arteaga, người tín hữu Kitô được chuẩn bị để thi hành nghĩa vụ này một cách có trách nhiệm. Họ có những lý do khách quan để đi bỏ phiếu một cách tự do. Họ sẵn sàng chấp nhận những người đắc cử và bởi vì không ai có thể một mình hoàn thành trách nhiệm của mình cho nên các tín hữu Kitô sẵn sàng hợp tác với họ.

Vị Tổng giám mục này cũng nhắc lại rằng mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa.

Ðể tạo điều kiện cho các tín hữu được đi bỏ phiếu, ngài cho biết sẽ ban phép chuẩn khỏi đi lễ Ngày Chúa Nhựt.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page