Giáo hội Công giáo tại Honduras

bác bỏ những cáo buộc cho rằng

Giáo hội đã tham gia cuộc đảo chính

 

Giáo hội Công giáo tại Honduras bác bỏ những cáo buộc cho rằng Giáo hội đã tham gia cuộc đảo chính.

Tegucigalpa, Honduras [CNA 2/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Honduras, bác bỏ những cáo buộc cho rằng mình đã tham gia cuộc đảo chính.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo "Religion Digital", cha German Calix, thư ký điều hành của Caritas Honduras, nói rằng Giáo hội bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng Giáo hội tham gia vào cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Manuel Celaya. Trái lại, cha Calix khẳng định rằng Giáo hội đã không ngừng kêu gọi đối thoại và yêu cầu tổng thống Celaya tôn trọng những qui định của Hiến Pháp liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Felix, vốn là một cố vấn thân cận của Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucilgalpa, nói rằng Giáo hội hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc về sự đồng lõa của Giáo hội trong cuộc đảo chính. Vị linh mục này giải thích rằng 10 ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính, Giáo hội đã kêu gọi đối thoại và tham khảo ý dân.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 19 tháng 6 năm 2009, các Ðức giám mục Honduras đã kêu gọi chính phủ hãy tham khảo ý dân và bảo đảm rằng mọi cuộc trưng cầu dân ý hay cải tổ phải phù hợp với luật pháp và hiến pháp.

Cha Felix ghi nhận rằng các Ðức giám mục Honduras đã chống lại việc tổng thống ra tranh cử lần thứ hai. Và 10 ngày trước khi bị truất phế, ông cũng đã gặp gỡ với các Ðức giám mục. Trong cuộc gặp gỡ, ông đã cam kết không ra tranh cử và sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm 2010.

Theo cha Felix, cả việc tổng thống tái tranh cử lẫn cuộc đảo chính đều không phải là giải pháp cho Honduras, vì cả hai đều đi ngược lại với tiến trình dân chủ.

Tuy nhiên cha cũng nhìn nhận khía cạnh tích cực của cuộc đảo chính, bởi vì liền sau cuộc đảo chính, quân đội đã chuyển giao quyền hành lại cho chính phủ dân sự.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page