Linh mục Lê quang Uy bác bỏ

những cáo buộc của báo chí Việt nam

 

Linh mục Lê quang Uy bác bỏ những cáo buộc của báo chí Việt nam.

Việt nam [CNA 2/07/2009] - Một linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt nam bác bỏ những cáo buộc của Báo Chí Việt nam cho rằng ngài đã tham gia các hoạt động phản cách mạng, trong đó có việc sở hữu một máy vi tính cầm tay có chứa đựng những tài liệu và điện thư có nội dung xấu nhằm kêu gọi phá hoại đoàn kết dân tộc và các chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ.

Hôm thứ Ba 30 tháng 6 năm 2009, các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước cộng sản Việt nam đã loan tin rằng cha Lê quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế, đã "cúi đầu nhìn nhận rằng mình đã phạm tội ác chống lại nhân dân và chính phủ".

Một tờ báo của Công an nhân dân tường thuật rằng cha Uy đã bị khám phá vi phạm Luật xuất bản của Việt nam khi nhân viên tại Phi trường Tân Sơn Nhứt tìm thấy tài liệu và điện thư có nội dung xấu trong máy vi tính cầm tay của ngài.

Cha Uy đã bị bắt giữ tại Phi trường hôm 6 tháng 6 năm 2009 khi trở về từ nước ngoài. Hành lý của cha đã bị lục tung và máy vi tính của cha đã bị an ninh phi trường tịch thu. Ðược thả về sau đó, nhưng vị linh mục lại nhận được giấy mời phải đến làm việc với sở thanh tra văn hóa.

Cha Uy đã bác bỏ tất cả những cáo buộc trên đây. Ngài nói rằng công an đã "bóp méo" bản tường trình mà ngài đã ký tại phi trường hôm 29 tháng 6 năm 2009. Ngài nói rằng hầu hết các tài liệu trong máy vi tính của ngài là các bài giảng. Ngoài ra có một số tài liệu liên quan đến việc ngài chống lại việc khai thác bauxite tại Cao nguyên trung phần.

Cha khẳng định: "bao lâu các tài liệu này chỉ là bản thảo trên máy vi tính của tôi, thì đó không phải là hành động vi phạm luật xuất bản".

Cha Uy đã từng mở một trang mạng kêu gọi người Công giáo tại Việt nam và hải ngoại ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Việt nam chấm dứt tức khắc việc khai thác bauxit tại Cao nguyên.

Kể từ tháng Hai năm 2009, các cơ quan truyền thông công cụ của chính quyền cộng sản Việt nam đã không ngừng tố cáo cha "tuyên truyền chống nhà nước" và "âm mưu lật đổ chế độ cộng sản". Báo chí Việt nam yêu cầu phải tức khắc nghiêm trị vị linh mục này dựa trên điều 88 của Luật Hình sự Việt nam. Nếu bị kết án, cha Uy có thể phải bị giam tù từ 3 đến 20 năm hay ngay cả tử hình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page