Các Ðức giám mục Indonesia

hướng dẫn dân chúng trong cuộc bầu cử

 

Các Ðức giám mục Indonesia hướng dẫn dân chúng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Jakarta [Asianews 1/07/2009] - Các Ðức giám mục Indonesia kêu gọi các cử tri hãy nhìn vào thành tích của các ứng cử viên tổng thống.

Trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2009, Giáo hội Công giáo tại Indonesia đã tung ra một chiến dịch nghiên cứu và phân tách các đề nghị được các ứng cử viên tổng thống đưa ra. Mặc dù luôn giữ thế trung lập về chính trị, các Ðức giám mục Indonesia thúc đẩy giáo dân hãy thực thi quyền bỏ phiếu của mình cũng như xét đến thành tích chính trị và các hoạt động phục vụ công ích của các ứng cử viên.

Là những cộng đồng thiểu số, các Giáo hội Kitô tại Indonesia quan ngại trước những đe dọa cho tính đa nguyên và đoàn kết quốc gia cũng như nguy cơ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Chính vì vậy mà các Ðức giám mục Indonesia đã cho phân phát các tài liệu hướng dẫn bầu cử, trình bày các thành tích chính trị cũng như đường lối của từng ứng cử viên.

Hiện có 3 ứng viên tranh chức tổng thống, trong đó có đương kiêm tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Theo cha John Purwanto, thuộc Tổng giáo phận Semarang, cử tri cần phải chọn ứng cử viện nào thăng tiến công ích trong đó có "tự do, hòa bình và thịnh vượng cho xứ sở".

Cha Dani Sanasi, thuộc dòng Thánh Tâm, thì cho rằng bổ trợ và liên đới phải là hai nguyên tắc hướng dẫn cử trị chọn mặt gởi vàng.

Cả hai vị linh mục nhấn mạnh đến tính trung lập của hàng giáo sĩ, nhưng kêu gọi người công giáo hãy tích cực xử dụng lá phiếu của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page