Giám đốc Caritas Honduras

quan ngại về cuộc đảo chính tại đây

 

Giám đốc Caritas Honduras quan ngại về cuộc đảo chính tại đây.

Tegucilgalpa, Honduras [CNS 30/06/2009] - Giám đốc Caritas Tegucigalpa, Honduras, quan ngại về cuộc đảo chính mới diễn ra tại nước này.

Ông Pedro Landa, giám đốc Caritas tại Tegucigalpa bày tỏ quan ngại về nhân quyền tiếp theo cuộc đảo chính mà ông cho là sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Cuộc đảo chính diễn ra hôm 28 tháng 6 năm 2009 đã buộc tổng thống Manuel Zelaya phải lên đường đi lưu vong tại nước láng giềng Costa Rica.

Trước đó, tổng thống Zelaya kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý được dự trù vào ngày 28 tháng 6 năm 2009, nhằm tu chính Hiến Pháp và cho ông được tái cử trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Các vị lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về một cuộc trưng cầu như thế. Khi người đứng đầu quân đội không chịu cộng tác vào việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, tổng thống Zelaya đã cách chức ông. Tuy nhiên, vị tướng này đã ra tay trước và quản thúc ông tại gia vào ngày 28 tháng 6 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page