Ðại sứ Nhựt bản nói rằng

cần rút ngắn khoảng cách

giữa Vatican và Á Châu

 

Ðại sứ Nhựt bản nói rằng cần rút ngắn khoảng cách giữa Vatican và Á Châu.

Vatican [Ucanews 30/06/2009] - Ðại sứ Nhựt bản bên cạnh Tòa Thánh nói rằng Tòa thánh và các nước Á Châu ít chú ý đến nhau. Ông nói rằng hai bên sẽ có lợi nhiều hơn nếu quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Ông Kagefumi Ueno, một người đã từng theo học tại Cambridge, đã được bổ nhiệm làm Ðại sứ Nhựt bản bên cạnh Tòa thánh kể từ tháng 11 năm 2006.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á châu Ucanews, ông Ueno cho biết đã đưa ra nhận định trên đây trong một bài thuyết trình dành cho các nhà ngoại giao Á Châu tham dự một khóa học về nền ngoại giao của Tòa Thánh.

Ðại sứ Ueno nói rằng các nước Á châu xem thường các quan hệ với Tòa thánh, bởi vì theo ông, Kitô giáo chỉ là một thiểu số và bị xem như tôn giáo "ngoại lai" tại lục địa chiếm đến 2 phần 3 dân số thế giới này.

Hiện nay tại Á Châu chỉ có các nước sau đây có quan hệ ngoại giao với Tòa thánh: Bangladesh, Cambodia, Ấn độ, Indonesia, Nhựt Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Phi Luật Tân, Hàn Quốc, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thái Lan, Ðông Timor, Turmenistan và Uzbekistan. Nhưng trong số này chỉ có Indonesia, Nhựt Bản, Phi Luật Tân, Hàn Quốc, Taiwan và Ðông Timor có tòa đại sứ và đại sứ tại Roma.

Hiện nay, các nước Á châu như Afghanistan, Bhutan, Brunei, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Việt nam chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

Theo ông Ueno, một người theo triết lý Phật giáo Shinto, có một số lý do khiến các nước Á Châu nên có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

Trước hết, Ðức thánh cha và Tòa Thánh có một sức mạnh tinh thần đáng trọng nể. Ông Ueno cho biết ông đã rất bị ấn tượng khi lần đầu tiên cùng với các đại sứ của 175 nước trên thế giới lắng nghe bài diễn văn đầu năm của Ðức thánh cha về tình hình thế giới.

Lý do thứ hai khiến các nước Á châu nên có quan hệ ngoại giao với Tòa thánh là mạng lưới truyền thông của Giáo hội Công giáo: với mạng lưới này, tiếng nói của Ðức giáo hoàng được mang đi khắp thế giới. Theo ông Ueno, mạng lưới thông tin của Giáo hội Công giáo mạnh hơn các hãng thông tấn chính của Tây Phương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page