Ðức giám mục Hongkong

kêu gọi trả tự do cho

một nhà bất đồng chính kiến Trung quốc

 

Ðức giám mục Hongkong kêu gọi trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến Trung quốc.

Hongkong [Ucanews 29/06/2009] - Ðức giám mục Hongkong kêu gọi trả tự do cho ông Liu Xiaobao, một nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc.

Hôm 26 tháng 6 năm 2009, Ðức cha John Tong, giám mục Hongkong, đã yêu cầu chính phủ cộng sản Trung Quốc trả tự do tức khắc cho ông Liu Xiaobao, một nhà bất đồng chính kiến và tranh đấu cho dân chủ hàng đầu tại Trung Quốc.

Ðức cha Tong nói với các ký giả như sau: "Tôi hy vọng rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ cho phép tự do ngôn luận. Chấp nhận những cái nhìn khác nhau sẽ có lợi cho xứ sở. Ðó là cách thế duy nhứt để mở rộng tầm nhìn của chúng ta".

Ông Liu là một trong những người đã soạn bản tuyên ngôn "Hiến Chương 08" nhằm kêu gọi cải tổ chính trị và nhiều dân chủ hơn tại Trung Quốc. Ông đã bị bắt giữ hôm 23 tháng 6 năm 2009 vì tội gọi là "xúi giục chống nhà nước".

Ông Liu đã từng bị quản thúc tại gia hồi tháng 12 năm 2008, chỉ hai ngày trước khi bản tuyên ngôn "hiến chương 08" được cho công bố.

"Hiến chương 08" kêu gọi chính phủ cộng sản Trung Quốc hãy soạn lại một hiến pháp mới bảo đảm cho nhân quyền, bầu cử tự do và chấm dứt việc đảng cộng sản nắm giữ quân đội, tòa án và chính phủ.

Theo tổ chức "Luật sư nhân quyền cho Trung Quốc" có trụ sở tại Hongkong, đã có trên 8 ngàn người ký tên vào Hiến Chương 08.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page