Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh quốc

kêu gọi chấm dứt việc hợp pháp hóa

hành động làm cho chết êm dịu

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh quốc kêu gọi chấm dứt việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu.

London [ICN 29/06/2009] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh Quốc kêu gọi chấm dứt việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu.

Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Công giáo Westminster, Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh Giáo Canterbury, Sir Jonathan Sacks, Ðại giáo trưởng Do thái trong khối thịnh vượng chung, đã đồng thanh lên án việc làm cho chết êm dịu.

Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh nhắc lại rằng cách đây ba năm, dự luật cho phép làm cho chết êm dịu đã bị quốc hội bác bỏ. Nhưng hiện nay nhiều người muốn đưa dự luật ra thảo luận lại.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh cho biết: trước khi dự luật được trình lên Quốc hội, có đến 70 phần trăm các thành viên của Hội Y Sĩ hoàng gia Anh yêu cầu nên duy trì luật cấm việc trợ tử.

Nhưng hiện nhiều nhà lập pháp đang đề nghị tu chính luật cấm trợ tử. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Anh cho rằng hành động tu chính này có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu.

Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo Anh khẳng định: "cần phải bác bỏ một sự tu chính như thế".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page