Các Ðức giám mục Cameroun

chống lại phá thai

 

Các Ðức giám mục Cameroun chống lại phá thai.

Yaounde, Cameroun [AFP 29/06/2009] - Các Ðức giám mục Cameroun, Phi Châu, chống lại luật cho phép phá thai.

Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật hôm thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009, các Ðức giám mục Cameroun lên tiếng tố cáo việc chính phủ có thể hợp pháp hóa hành động phá thai. Hành động này đã được nói đến trong Thỏa Ước Maputo về quyền của phụ nữ được chính phủ Cameroun phê chuẩn dạo tháng 5 năm 2009.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Cameroun khẳng định rằng đối với người Công giáo, phá thai là một tội ác.

Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2009, các Ðức giám mục Cameroun tố cáo điều 14 của thỏa ước Maputo, theo đó người phụ nữ có quyền phá thai trong trường hợp bị tấn công tình dục, bị hãm hiếp, loạn luân và khi việc thai nghén gây nguy hại cho sức khỏe thể lý và tinh thần của người mẹ hay sự sống của người mẹ và thai nhi.

Các Ðức giám mục Cameroun nói rằng điều khỏan này xúc phạm đến sự sống con người và mở ngỏ cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai, vốn chỉ được nước này cho phép trong trường hợp bị hãm hiếp hay khi mạng sống của người mẹ bị đe dọa.

Mặc dù tán thành Thỏa Ước vì "nhắm đến việc bảo vệ người phụ nữ khỏi những bất công xã hội và lạm dụng đủ loại", các Ðức giám mục Cameroun vẫn kêu gọi bảo về sự sống và nhổ tận gốc rễ hành động phá thai, các phương tiện ngừa thai nhân tạo cũng như những lạm dụng chống lại phẩm giá con người.

Theo Ðức hồng y Christian Tumi, Tổng giám mục Douala, Nam Cameroun, hiện các giáo xứ đang tham gia ký tên vào một thỉnh nguyện chống lại phá thai.

Ðược biết Thỏa ước Maputo đã được Cameroun phê chuẩn ngày 28 tháng 5 năm 2009, 6 năm sau khi được các quốc gia thành viên trong liên hiệp Phi Châu thông qua tại Mozambique.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page