Thông điệp mới của

Ðức thánh cha Beneđitô XVI

 

Thông điệp mới của Ðức thánh cha Beneđitô XVI.

Vatican [Zenit 29/06/2009] - "Caritas in veritate" [bác ái trong chân lý] là tựa đề của bức thông điệp thứ ba của Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ được giới thiệu vào tuần tới.

Sau Kinh Truyền Tin trưa thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha cho biết thông điệp mới của ngài tập trú vào vấn đề phát triển toàn diện và tiến bộ lâu bền.

Theo các nguồn tin từ Vatican, thông điệp sẽ được Ðức hồng y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa bình họp báo giới thiệu vào ngày thứ Hai 6/07/2009 hoặc thứ Ba 7/07/2009. Ðây là một thời điểm có ý nghĩa vì hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G8 sẽ khai diễn tại Aquila, Ý, vào ngày 8 tháng 7 năm 2009.

Ðức thánh cha cho biết: thông điệp đề ngày 29 tháng 6 năm 2009 ôn lại một số vấn đề xã hội đã được đức Phaolô VI đề cập đến trong thông điệp "Phát triển các dân tộc" hồi năm 1967.

Trong những ngày vừa qua, đặc biệt trong buổi hát kinh chiều tại Vương cung Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành hôm Chúa Nhựt 28 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha đã nhắc đến các vấn đề xã hội. Ngài nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa trái tim và lý trí như sau: "Chúng ta cần phải có một lý trí được soi dẫn bởi con tim để học biết cách hành động theo chân lý trong bác ái".

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009, khi đề cập đến sự tiến bộ lâu bền, ngài kêu gọi: "Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện để Giáo hội góp phần mới mẽ của mình trong việc mưu tìm sự tiến bộ bền vững, tôn trọng phẩm giá con người và những đòi hỏi đích thực của mọi người".

Ðây là thông điệp xã hội đầu tiên của đức Benedicto XVI.

Rất nhiều lần, ngài đã nhắc đến thảm trạng đói khát trên thế giới và nhấn mạnh rằng tư bản chủ nghĩa và việc phân phối của cải một cách công bình không hề mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lợi nhuận không nên diễn ra một cách vô độ.

Sở dĩ thông điệp đã bị đình hoãn nhiều lần là vì cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay đòi hỏi phải có suy tư sâu xa hơn về thực tại mới này.

Theo Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ðức thánh cha không muốn lập lại những điểm chung của giáo huấn xã hội của Giáo hội, mà mang lại những yếu tố mới phù hợp với thách đố của thời đại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page