Tuyên ngôn của Bộ Truyền Giáo

về các nền văn hóa

 

Tuyên ngôn của Bộ Truyền Giáo về các nền văn hóa.

Vatican [Zenit 26/06/2009] - Ðức cha Robert Sarah, thư ký bộ truyền giáo, đã lên tiếng tố cáo rằng các nước tây phương muốn phá hủy các nền văn hóa khác để áp đặt nền văn hóa của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nguyệt san Ý "Consulente Re", Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nói rằng để nhận được viện trợ, các nước phi châu phải chấp nhận phá thai, xử dụng bao cao su và triệt sản phụ nữ.

Theo Ðức cha Sarah, Phi châu là một lục địa mà các nước Tây phương áp đặt nhiều điều kiện để viện trợ kinh tế.

Ðức cha thư ký Bộ truyền giáo nói rằng có những dấu hiệu cho thấy Phi Châu, nhờ quyền năng của Chúa và sự nâng đỡ của Giáo hội, đã quyết tâm chống lại ý đồ trên đây của các nước Tây Phương. Theo Ðức cha Sarah, mặc dù đức tin tại Phi Châu còn non trẻ và mỏng dòn, nhưng dần dần đức tin này cũng đạt được sự trưởng thành và ngày càng ý thức rằng cần phải từ bỏ những vinh quang giả tạo, những lý tưởng hão huyền, những thiên đàng chóng qua.

Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nhìn nhận rằng tại Phi Châu vẫn còn diễn ra các cuộc xung đột chủng tộc. Tuy nhiên, theo ngài, người ta không thể lấy gươm giáo để giải quyết các cuộc xung đột đó, mà phải dựa vào sự trợ giúp và Danh Chúa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page