Ðối thoại tại Thánh Ðịa

 

Ðối thoại tại Thánh Ðịa.

Roma [Zenit 24/06/2009] - Ðức Thượng Phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem kêu gọi đối thọai, hợp tác tại Thánh Ðịa.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem tuyên bố: "chúng tôi được mời gọi sống chung với nhau".

Ðức thượng phụ đến Roma để tham dự phiên họp của các tổ chức trợ giúp các Giáo hội Ðông phương.

Nói đến tình hình tại Thánh Ðịa, Ðức Thượng Phụ Twal khẳng định rằng "Chẳng có ai chuẩn bị hành lý để ra đi với cả một dân tộc cả: người Do thái, người Palestine, người Hồi giáo và người tín hữu Kitô, tất cả chúng tôi đều được mời gọi để sống chung với nhau".

Theo đức Thượng Phụ Công giáo Latinh Gierusalem, "thà sống dưới dấu hiệu của đối thoại, hợp tác, tôn trọng hơn là phải sống hằng tháng trong đối đầu và bạo động". Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội vẫn luôn luôn là một tác nhân của hòa bình, hợp tác và ổn định.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Ðức Thượng Phụ Twal cũng nhắc lại những thành quả của chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI hồi tháng 5 năm 2009. Ngài nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha đã gieo vãi hòa bình, đối thoại và hòa giải.

Ðức Thượng Phụ cũng nhắc lại chuyến viếng thăm mới đây của tổng thống Hoa kỳ Barack Obama. Theo ngài, việc tổng thống Hoa kỳ nhắc đến giải pháp hai quốc gia tại Thánh Ðịa đã mang lại nhiều hy vọng cho dân tộc Palestine.

Ngoài ra, Ðức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục tại thánh địa, nhứt là giáo dục giới trẻ. Theo ngài, nền giáo dục Công giáo tự nó không phải là một mục đích, mà là phương tiện để truyền bá những giá trị như sự tôn trọng, phẩm giá con người và sự đối thoại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page